Chúng tôi được biết, nhằm đa dạng hóa mô hình chăn nuôi, cuối năm 2014, Ban Hậu cần Trung đoàn 1 tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm quy mô lớn, hiệu quả cao của một số hộ gia đình tại tỉnh Nghệ An. Qua tìm hiểu cho thấy, mô hình chăn nuôi gà lai chọi theo kiểu nuôi nhốt, bán công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao vì dễ chăm sóc, ít bệnh dịch, chi phí đầu tư mua con giống và làm chuồng trại ban đầu cũng ít.

hieu qua tu mo hinh nuoi ga lai choi thit

Mô hình gà lai chọi ở Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1 mang lại hiệu quả cao.

Đầu năm 2015, Ban Hậu cần Trung đoàn đề xuất và được chỉ huy Trung đoàn 1 nhất trí phương án tổ chức mô hình chăn nuôi gà lai chọi tại khu tăng gia sản xuất tập trung. Khu chuồng nuôi có diện tích 200m2 gồm 100m2 chuồng và 100m2 sân chơi cho gà, tổng chi phí xây dựng hết 30 triệu đồng. Khu chuồng nuôi gà được xây dựng bằng tường cao 50cm kết hợp với hệ thống cột bê tông và lưới sắt, xung quanh che bạt; mái lợp tấm phi-brô xi-măng... Toàn bộ khu chuồng được xây dựng trên nền đất cao, chắc chắn, tránh được mưa to, gió lớn; có đủ ánh nắng mặt trời để chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ. Sau khi xây dựng xong chuồng nuôi, Ban Hậu cần đầu tư 20 triệu đồng mua 200 con gà lai chọi giống về nuôi.

Theo Trung tá Trần Anh Nhiệm, để đàn gà phát triển khỏe mạnh, chất lượng con giống đóng vai rất quan trọng. Chính vì thế, đơn vị phải mua con giống ở những cơ sở bán giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, quá trình nuôi phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ chuồng, sân chơi, máng nước, máng ăn; chú trọng công tác vệ sinh phòng dịch, phun thuốc khử trùng chuồng trại và tiêm phòng vắc-xin theo đúng quy định để phòng dịch bệnh. “Nuôi gà lai chọi thì dễ nhưng để nuôi gà đạt chất lượng, ngoài thức ăn như lúa, ngô và thức ăn chế biến sẵn... thì phải cho gà ăn thêm rau cỏ, chuối... để tạo chất xơ. Việc phòng bệnh cho gà được chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt, đúng quy trình từ tiêm ngừa, cho uống thuốc đến việc cách ly nếu thấy gà có dấu hiệu bị bệnh, để tránh lây lan sang con khác”- Trung tá Trần Anh Nhiệm chia sẻ kinh nghiệm.

Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật mà đàn gà lớn rất nhanh, chất lượng tốt, với việc duy trì khoảng 1.000 con gà ở khu tăng gia sản xuất tập trung, mỗi năm cho xuất chuồng gần 3 tấn gà thịt. Mô hình này đã bảo đảm nguồn thực phẩm dồi dào và mang lại cho đơn vị nguồn thu nhập lớn với gần 100 triệu đồng/năm. Sau hơn 2 năm tổ chức chăn nuôi gà lai chọi bằng hình thức nhốt tập trung, đến nay mô hình đã được triển khai ở hầu hết các đơn vị trực thuộc Trung đoàn. Hiện nay, toàn Trung đoàn duy trì khoảng gần 6.000 con gà lai chọi thịt, trung bình mỗi năm cho thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Thực tế chăn nuôi gà lai chọi ở Trung đoàn 1 cho thấy, đây là một mô hình chăn nuôi chi phí đầu tư ít, hiệu quả kinh tế cao, cung cấp thực phẩm chất lượng cao phục vụ bữa ăn bộ đội ngày lễ, Tết hoặc bán ra thị trường tăng nguồn thu nhập cho đơn vị, rất thích hợp để các đơn vị trong toàn Quân khu tham quan, học tập, nhân rộng./.