Những nỗ lực ngăn chặn một cuộc đình công lớn nhất trong ngành hàng không tại Đức đã thất bại, sau khi một tòa án ở Frankfurt tuyên bố hành động này của các nhân viên phi hành đoàn là hoàn toàn hợp pháp.

Sáng 7/11 (giờ Việt Nam), cuộc biểu tình do Công đoàn đại diện cho các nhân viên phi hành đoàn ở Đức (UFO) kêu gọi đã chính thức bắt đầu.

Hãng hàng không Lufthansa của Đức đã phải hủy 700 chuyến bay trong ngày 7/11 và khoảng 600 chuyến bay trong ngày sau đó, ảnh hưởng tới khoảng 180.000 khách hàng. Lufthansa đã phải mua vé tàu hỏa cho các khách hàng di chuyển trong nước Đức./.

Vi Diệu (Vietnam+)