Như Dân trí đã thông tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, rạng sáng nay, 17/7, sóng lớn đã đánh chìm hàng chục tàu cá của ngư dân neo đậu, tránh trú bão tại tại cảng Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Quảng Trạch, tính đến 10h ngày 17/7, sóng to kết hợp với gió lớn đã làm cho 3 xà lan, 1 tàu dắt lai của Hải Quân, 24 tàu cá của bà con ngư dân địa phương và 19 tàu ngoài tỉnh, đang neo đậu, tránh trú bão tại khu vực cảng Hòn La bị chìm và hư hỏng nặng.

hang chuc tau ca bi bao danh chim xot xa nhung tau ca tan tanh

Bão số 2 đã làm hàng chục tàu các của ngư dân Quảng Bình tan tành

Ngoài ra, 8 xà lan cũng đang bị mắc cạn. Đặc biệt, có 9 người thuyền viên và bà con ngư dân bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình và Trạm Y tế xã Quảng Đông.

Sau chuyến thị sát tại cảng Hòn La, ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chủ trì cuộc họp nhanh ngay tại Cảng vụ này.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo từ chính quyền địa phương huyện Quảng Trạch; UBND xã Quảng Đông cùng các ban ngành liên quan, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân đã chỉ đạo địa phương cùng các ban ngành liên quan việc đầu tiên là phải tập trung cứu số người bị thương.

hang chuc tau ca bi bao danh chim xot xa nhung tau ca tan tanh

Ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chủ trì cuộc họp nhanh ngay tại Cảng vụ Hòn La, đồng thời chỉ đạo địa phương và các ban ngành ngành liên khẩn trương khắc phục sự cố do bão số 2 gây ra

Bên cạnh đó, trước mắt phải duy trì ổn định đời sống cho bà con ngư dân, đặc biệt là những ngư dân có tàu bị chìm và hư hỏng nặng; triển khai lực lượng trục vớt những tàu bị chìm, khắc phục sửa chữa số tàu bị hư hỏng.

hang chuc tau ca bi bao danh chim xot xa nhung tau ca tan tanh

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các ngành liên quan phải khẩn trương triển khai lực lượng trục vớt những tàu bị chìm, khắc phục sửa chữa số tàu bị hư hỏng

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải xử lý sự cố tràn dầu do bão gây ra, đồng thời phải báo cáo an toàn Hàng hải, trong đó cần lưu ý đến sự cố tràn dầu, tàu Hải Quân bị chìm.

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào cuối giờ sáng nay tại cảng Hòn La, công tác trục vớt tàu chìm vẫn đang được chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan và người dân địa phương triển khai một cách rất khẩn trương.

hang chuc tau ca bi bao danh chim xot xa nhung tau ca tan tanh

Ngư dân xót xa trước cảnh con tàu là cứu cánh mưu sinh của cả gia đình đã bị bão đánh tan tành sau một đêm

Tính đến thời điểm trưa nay, 17/7, vẫn chưa có con số báo cáo cụ thể về tình hình thiệt hại do bão số 2 gây ra, tuy nhiên theo ước tính ban đầu con số thiệt hại mà người dân tỉnh nghèo Quảng Bình phải gánh chịu là rất lớn.