han quoc nhat ban van to chuc su kien giao luu tinh bao thuong nien

Tên lửa chiến thuật kiểu mới được Triều Tiên phóng thử nghiệm ngày 6/8/2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bất chấp tình hình quan hệ Hàn-Nhật đang tiếp tục xấu đi, Bộ Thống nhất Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao Nhật Bản vẫn sẽ tổ chức "Hội nghị giao lưu tình báo Hàn-Nhật" trong năm nay.

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đoàn đại biểu bộ này gồm bốn người, trong đó có Vụ trưởng Vụ Phân tích thông tin tình báo, sẽ thăm Nhật Bản trong ba ngày để tham dự Hội nghị giao lưu tình báo Hàn-Nhật dự kiến vào cuối tháng 11 này.

Vụ Phân tích thông tin tình báo thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc là nơi phụ trách thu thập, phân tích và đánh giá các thông tin tình báo về Triều Tiên.

Phía Nhật Bản sẽ cử một bộ phận phụ trách công tác tình báo tương tự, trực thuộc Bộ Ngoại giao, tham dự cuộc họp này.

Từ những năm 90 của thế kỷ trước, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bắt đầu xây dựng mạng lưới tình báo với Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), tăng cường thu thập thông tin tình báo về Triều Tiên.

Cũng từ đây, cơ quan này bắt đầu phối hợp với Bộ Ngoại giao Nhật Bản tổ chức "Hội nghị giao lưu tình báo Hàn-Nhật" hàng năm để trao đổi thông tin./.

(Vietnam+)