Bộ Trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo hôm 29/1 bày tỏ lo ngại việc Triều Tiên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân của nước này để đối phó với Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời cảnh báo nếu hành động như vậy chẳng khác nào Triều Tiên “tự đẩy mình vào chỗ chết”.

han quoc canh bao trieu tien su dung vu khi hat nhan la tu sat
Bộ Trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. Ảnh: Korea Herald.

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Fullerton, do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức tại Singapore, Bộ Trưởng Song Young-moo khẳng định: “Triều Tiên sẽ có thể bị loại khỏi bản đồ thế giới nếu nước này sử dụng các loại vũ khí hạt nhân đã được phát triển chống lại Hàn Quốc hoặc Mỹ”.

Ông cũng bác bỏ nhận định cho rằng lời đe dọa tấn công hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ là một chiến lược tuyên truyền chứ không phải điều sẽ thực sự diễn ra trong thực tế.

“Thật lỗi thời khi cho rằng Triều Tiên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để thống nhất hai miền Triều Tiên”, ông Song Young-moo nói khi trả lời câu hỏi đưa ra tại diễn đàn.

Ông Song Young-moo cũng bảo vệ những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm xúc tiến đối thoại với Triều Tiên. “Đây là có thể là một chặng đường gian nan và mất rất nhiều thời gian. Song tôi cho rằng chúng ta phải đi theo cách này bằng tất cả sự kiên nhẫn”, ông nhấn mạnh.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Song Young-moo đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tại Hawaii (Mỹ), nhằm tái khẳng định quan hệ liên minh vững chãi trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Hai bên nhấn mạnh bất cứ nỗ lực nào nhằm chia rẽ quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ thất bại, đồng thời khẳng định, mục tiêu của chính sách đối với Triều Tiên là phi hạt nhân hóa “hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược”./.