han quoc ban hanh luat cai thien nhan quyen trieu tien
Cuộc sống của người dân Triều Tiên tại một làng gần biên giới với Hàn Quốc. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 4/9, luật của Hàn Quốc nhằm cải thiện tình hình nhân quyền tại Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực, vài ngày sau khi xuất hiện thông tin nói rằng Bình Nhưỡng đã xử tử một quan chức cấp cao.

Dự luật trên, được đề xuất năm 2005 nhưng bị bỏ bê suốt hơn 1 thập niên vì tranh cãi giữa các chính đảng, chỉ hướng đến những mục tiêu hạn chế như tài trợ các nhóm hoạt động dân sự và thành lập một hồ sơ chính thức để ghi lại các hành vi xâm phạn nhân quyền tại Triều Tiên. Đảng Saenuri cầm quyền ra tuyên bố cho biết, luật trên sẽ là "ánh sáng bảo vệ quyền tự do và quyền của công dân Triều Tiên" cũng như cung cấp cơ sở để trừng phạt những đối tượng vi phạm nhân quyền. Tuần trước, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã xử tử Phó Thủ tướng Kim Yong-jin vì "bất kính" với nhà lãnh đạo Kim Jong Un./.