Trưa 5/12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

hai ten cuop tuoi teen gay ra hang loat vu an khien dan hue hoang mang

Hai đối tượng Huỳnh Hữu Sơn (trái) và Nguyễn Phước Ánh Hiệp tại cơ quan công an. (Ảnh: Công Quang)

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Nguyễn Phước Ánh Hiệp (SN 1998) và Huỳnh Hữu Sơn (SN 1999), cùng trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

Theo cơ quan công an, chỉ tính từ đầu tháng 9/2017 đến nay, các đối tượng này đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Huế. Hành vi táo tợn của các đối tượng này khiến nhiều người dân thành phố hoang mang.

Mới đây nhất, một vụ cướp do hai đối tượng thực hiện diễn ra vào sáng 28/11 tại địa bàn phường Vĩ Dạ, TP.Huế. Theo đó, vào thời điểm trên, Hiệp và Sơn điều khiển xe mô tô tìm người sơ hở nhằm cướp giật tài sản. Khi đến đường Nguyễn Sinh Sắc, phát hiện chị Đinh Thị Tuyến điều khiển xe mô tô chở chị Dương Thị Phương (cùng trú TP.Huế), hai đối tượng bám theo để tìm cơ hội ra tay.

Khi đến trước quán Karaoke Vertu, thuộc kiệt 28 Nguyễn Sinh Sắc, chị Tuyến dừng xe. Thấy chị này cầm túi xách sơ hở, Sơn lập tức tiếp cận và cướp giật túi xách bên trong có chứa 2 điện thoại rồi lên xe máy Hiệp đang đợi sẵn tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày truy xét, lực lượng của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Huế đã bắt giữ Hiệp, thu giữ tang vật.

Sau đó, cơ quan công an vận động Sơn ra đầu thú./.