Hằng năm có 100% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua, gần 93% hội viên đạt danh hiệu Hội viên xuất sắc, 100% gia đình cán bộ hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 5 năm liền (2011-2015) Phụ nữ Học viện được Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng cục Chính trị khen thưởng; 116 lượt cán bộ hội viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua... Thành tích của cán bộ, hội viên phụ nữ Học viện đã góp phần tô thắm truyền thống “Yêu nước đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Quân đội trong thời kỳ mới.

hai khau dot pha nang cao hieu qua phong trao phu nu

Lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đẩy mạnh phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ giai đoạn 2016-2021, Đại hội xác định 2 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất tổ chức phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ của đội ngũ cán bộ hội; tạo sự chuyển biến tích cực về thái độ, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong phong trào thi đua và công tác hội. Cùng với đó, đại hội xác định các chỉ tiêu phấn đấu: 100% hội phụ nữ cơ sở đạt vững mạnh, hơn 98% cán bộ, hội viên đạt danh hiệu hội viên tiên tiến, trong đó có 93% đạt hội viên xuất sắc; hơn 45% cán bộ, hội viên được khen thưởng; 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”, gia đình văn hóa...

Chiều nay, đại hội tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Tổng cục Chính trị tại Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VI; dự thảo Báo cáo và Điều lệ sửa đổi, bổ sung trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VI.