ha vien my thong qua du luat minh bach doanh nghiep

Một phiên họp của Hạ viện Mỹ. (Nguồn: britannica)

Hạ viện Mỹ ngày 22/10 đã thông qua dự luật có tên gọi Đạo luật minh bạch doanh nghiệp, trong đó quy định các doanh nghiệp trong đơn xin cấp phép thành lập công ty phải công khai toàn bộ tên chủ sở hữu công ty cũng như những cổ đông lớn trong đó.

Cơ quan lập pháp Mỹ đưa ra quy định bắt buộc này nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền và các loại hình phạm tội khác như hối lộ.

Dự luật đã được thông qua tại Hạ viện với 249 phiếu thuận và 173 phiếu chống. Dự thảo luật này sẽ tiếp tục được bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ.

Nếu được Quốc hội Mỹ nhất trí thông qua và Tổng thống Donald Trump ký ban hành, Đạo luật minh bạch doanh nghiệp sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp lực lượng thực thi pháp luật Mỹ phát hiện, ngăn chặn và trừng phạt các hoạt động tài trợ khủng bố, rửa tiền và các hành vi phạm pháp liên quan đến các doanh nghiệp ở nước này.

Dự thảo luật do các nghị sỹ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đưa ra.

Theo nhận định của ông Eric LeCompte, một chuyên gia tài chính của Liên hợp quốc, dự thảo luật này sẽ góp phần chấm dứt nạn buôn người, tình trạng các quan chức chính phủ tham ô và tránh thất thoát nguồn thu ở những nước đang phát triển./.