ha tinh tam hoan khai giang nam hoc moi tai cac dia ban dang bi mua lu chia cat
Nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh đang bị mưa lũ chia cắt

Theo đó, các huyện miền núi hoãn tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5-9, các huyện đồng bằng nếu đảm bảo an toàn thì tổ chức khai giảng năm học mới theo lịch đã bố trí.

Theo thông tin ban đầu, toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có hơn 173 trường học phải hoãn khai giảng năm học mới vào ngày 5-9, do ảnh hưởng của mưa lũ.

Trong đó, tại huyện Hương Khê, nơi đang bị ảnh hưởng nước ngập do lũ nặng nhất ở Hà Tĩnh, toàn huyện có 61 trường với gần 26.000 học sinh sẽ không tổ chức khai giảng vào ngày 5-9. Những ngày sau đó nếu thời tiết tốt hơn sẽ tổ chức khai giảng sau.

Tại huyện Hương Sơn, hiện nay có 78 trường bị chia cắt bởi mưa lũ. Nhiều trường học trên địa bàn huyện Hương Sơn dự kiến cũng sẽ không tổ chức khai giảng vào ngày 5-9.

Tại huyện Vũ Quang có hơn 10 trường vùng hạ của huyện bị chia cắt, nhiều khả năng cũng sẽ không tổ chức khai giảng được vào ngày 5-9.

Tại huyện Đức Thọ, có hai trường mầm non Đức Thanh và Đức Thủy ở vùng bị ngập lụt và chia cắt nên việc khai giảng vào ngày 5-9 cũng không thể thực hiện.

ha tinh tam hoan khai giang nam hoc moi tai cac dia ban dang bi mua lu chia cat
Mưa, lốc xoáy mạnh khiến mái tôn tại Trưởng Tiểu học Ngọc Sơn bị tốc, hư hỏng

Để khắc phục hậu quả mưa lũ, với tinh thần linh hoạt trong khâu tổ chức, phòng GD-ĐT ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn còn lại đã chỉ đạo các nhà trường chủ động phương án khai giảng.

Việc thực hiện lễ khai giảng sẽ được tổ chức tại hội trường xã, hội trường thôn xóm, khối phố, văn phòng, thư viện, nhà đa chức năng hoặc trong từng lớp học.../.