Khoảng 12h trưa 8/7, một đám cháy rừng bùng phát tại khu vực rừng thuộc núi Nầm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn. Ngay khi phát hiện đám cháy, huyện Hương Sơn đã điều Đội Phòng cháy chữa cháy Công an huyện cùng xe chuyên dụng tới hiện trường phối hợp lực lượng tại chỗ xã Sơn Châu tích cực dập lửa, tránh lan sang khu vực khác.

ha tinh da khong che duoc dam chay tren nui nam
Hà Tĩnh đã khống chế được đám cháy trên núi Nầm.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, gió lớn cùng với địa hình đồi núi dốc, đường hẹp, nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai phương án dập lửa.

Đây không phải lần đầu tiên cháy rừng xảy ra tại huyện Hương Sơn kể từ đầu mùa hè năm nay. Điều đáng lo ngại là khu vực có đám cháy lại gần khu dân cư và uy hiếp đường điện 35KV, nên ngành điện phải tạm thời cắt điện một số khu vực huyện Hương Sơn. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch huyện Hương Sơn cho biết, sau hơn 1 tiếng đồng hồ tích cực chữa cháy đến 14h đám cháy đã được khống chế, hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra mức độ thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thông tin ban đầu cho biết, khu vực phát lửa chủ yếu là cháy thực bì của khu rừng năm ngoái đã 1 lần bị cháy.

“Cháy lại rừng năm ngoái bị cháy, cháy thực bì Do là mấy hôm trời mưa và cháy thực bì phía dưới, mà chắc là cây không chết”, ông Hưng nói.

Những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7, tại Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra 12 vụ cháy rừng tại các huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Đức Thọ… làm ảnh hưởng gần 270ha rừng, thiệt hại ước tính khoảng hơn 70 ha./.