Ngày 22/4, thông tin từ TS.BS Trần Quốc Việt, phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM cho hay, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp thành công một trường hợp bị u hắc tố ít gặp.

go mai rua tren lung cho cau be 7 tuoi
U hắc tố là dạng hiếm gặp, cần phẫu thuật để tránh nguy cơ hóa u ác tính

Bệnh nhi là bé H.H.H. (7 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) được người nhà đưa đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng trên lưng có một vùng u màu đen rất lớn, diện tích 30x30cm chiếm gần trọn vùng lưng, vai bên phải.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, từ khi chào đời, trên cơ thể bệnh nhi xuất hiện một u nhỏ có lông trên lưng. Khi cậu bé được 1 tuổi, trên cơ thể nổi thêm nhiều u màu đen khác nằm rải rác khắp người. Gần 1 năm qua, u ở vùng lưng phát triển nhanh gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt, vận động. Mặt khác, u lớn như “mai rùa” trên lưng khiến cậu bé tự ti, mặc cảm học tập sa sút.

Sau khi thăm khám, xác định đây là dạng u lành tính, song nếu để kéo dài thêm sẽ có nguy cơ hóa u ác, các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau phẫu thuật, ê kíp sử dụng vạt da vùng đùi để ghép da tự thân che phủ vùng cơ thể bị mất da diện rộng sau cắt u hắc tố. 10 ngày sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi bình phục tốt, vùng da ghép không bị nhiễm trùng.

Được biết, u hắc tố khổng lồ chiếm tỉ lệ khoảng 1/20.000 ở trẻ em. U thường do nguyên nhân bẩm sinh xuất hiện ngay sau sinh, kích thước phát triển tăng dần, có nguy cơ hoá ác tính cao với tỉ lệ 5% đến 10%. Việc phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u sẽ tránh nguy cơ hóa ác tính, đồng thời mang lại thẩm mỹ cho bệnh nhi.