giao ban cong tac vien du luan xa hoi thang 92017
Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tổng hợp phản ánh của các cộng tác viên dư luận xã hội, trong tháng 9, dư luận trong tỉnh quan tâm về nhiều vấn đề, trong đó tập trung về tình hình hoạt động tôn giáo trái pháp luật, việc phát hiện và xử lý tham nhũng tại Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Kon Tum; dịch sốt xuất huyết bùng phát trong cả nước; vấn đề xã hội hóa và các khoản thu đầu năm học mới; về những bất cập của mô hình trường học mới (VNEN). Bên cạnh đó người dân trong tỉnh phấn khởi với mức thu ngân sách của tỉnh 9 tháng đầu năm vượt con số10 nghìn tỷ đồng; đồng tình bỏ trạm thu phí BOT Bờ Đậu; xử phạt tin đồn thất thiệt trên mạng,…

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến của các Cộng tác viên dư luận xã hội bổ sung thông tin về những vụ việc, vấn đề tạo dư luận mới xảy ra như: tình trạng biểu diễn nghệ thuật mạo danh Hội nạn nhân da cam để lấy tiền, xe chở vật liệu xây dựng chằng buộc không đúng quy định trên các tuyến đường, vấn đề học tiếng Anh với người nước ngoài tại một số trường học trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoàng Anh Trung đề nghị các cộng tác viên tiếp tục tăng cường lắng nghe, nắm bắt dư luận xã hội, chủ động kịp thời xử lý, giải thích các vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; trong phản ánh dư luận phải khách quan, đầy đủ, chính xác, trung thực, góp phần làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội.