Tại Hội nghị, cán bộ Ban Tuyên giáo đã tổng hợp báo cáo các luồng dư luận xã hội về các lĩnh vực mà mạng lưới cộng tác viên cấp tỉnh, cấp huyện đã cung cấp. Theo đó, thời gian qua, dư luận quan tâm đến các vấn đề như: vụ việc phụ huynh hành hung cô giáo tại trường mầm non Độc Lập, thành phố Thái Nguyên; tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên; khai thác đá ảnh hưởng đến đời sống người dân tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ; xuất hiện tình trạng lừa đảo qua mạng; tuyên truyền tà đạo trái phép tại một số địa phương …

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến của các Cộng tác viên dư luận nêu nhiều ý kiến làm rõ nội dung các thông tin và phản ánh thêm một số vụ việc, sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoàng Anh Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh thông tin đa chiều, dư luận quan tâm đến nhiều vấn đề không chỉ trong nước và còn cả thế giới. Vì thế, kênh thông tin từ các cộng tác viên dư luận đóng vai trò quan trọng góp phần giữ ổn định tình hình trên địa bàn. Tuy nhiên, cần nghiên cứu, phân tích các luồng dư luận, từ đó có định hướng đúng trong công tác tuyên truyền; tiếp tục phát huy vai trò của mình, kịp thời phản ánh trung thực, khách quan, và tham mưu hướng xử lý hiệu quả các vấn đề mà dư luận quan tâm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội.