ban tuyen giao tinh thai nguyen giao ban cong tac vien du luan xa hoi thang 3 nam 2017
Toàn cảnh Hội nghị

Qua nắm bắt từ cộng tác viên dư luận xã hội, thời gian qua nhân dân trong tỉnh Thái Nguyên tin tưởng, phấn khởi về những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành nền kinh tế của tỉnh khi Thái Nguyên tiếp tục đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng PCI. Công tác thu ngân sách tiếp tục đạt cao, các dự án trọng điểm của tỉnh tiếp tục được quan tâm nỗ lực thực hiện.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm như khánh thành dự án đưa điện về các thôn, bản chưa có điện xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ, khởi công xây dựng chương trình cấp bách để xóa phòng học tạm… Tuy nhiên, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề ngộ độc rượu, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường tại một số địa phương, tình trạng sụt lún đất, nứt nhà, mất nước trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, vấn đề đấu tranh chống tham nhũng, đặt trạm thu phí BOT Thái Nguyên - Chợ Mới, công tác quản lý học sinh, sinh viên về mặt tư tưởng, đạo đức…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá cao hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thời gian qua với chất lượng thông tin phản ánh ngày càng nhanh nhạy, chất lượng, hiệu quả. Đồng chí Trưởng Ban cho rằng, đó sẽ là nguồn thông tin có giá trị để lãnh đạo tỉnh nắm bắt và xem xét trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động của tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu cơ quan tham mưu cần rà soát các nội dung để chuẩn bị tiến hành tổng kết đề án số 17 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2018”, đặc biệt là bổ sung quy chế để tăng cường tính bảo mật thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý thông tin của cộng tác viêndư luận xã hội.