giao ban cong tac vien du luan xa hoi thang 22018
Toàn cảnh Hội nghị

Theo tổng hợp báo cáo đánh giá dư luận xã hội do các cộng tác viên cung cấp: trong tháng 2, dư luận trên địa bàn tỉnh đánh giá cao việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là Tháng cao điểm và tuần lễ cao điểm Tết vì người nghèo trên địa bàn; tình hình an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo. Dư luận cũng quan tâm có ý kiến về vấn đề tăng đột biến số lượng Giáo sư, Phó Giáo sư trên cả nước thời gian gần đây; tình trạng đốt pháo trái phép còn diễn ra tại nhiều địa phương trong dịp tết; chương trình hỗ trợ bò giống cho người nghèo tại huyện Định Hóa gặp khó khăn do bò giống bị bệnh;…

Tại Hội nghị, các cộng tác viên dư luận xã hội cũng đã nêu nhiều ý kiến làm rõ nội dung các thông tin và phản ánh thêm một số vụ việc, sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp thu các ý kiến và đánh giá cao hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đã góp phần thực hiện hiệu quả Đề án số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2018”. Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục bám sát địa bàn, đơn vị để kịp thời thông tin; trong phản ánh dư luận phải khách quan, đầy đủ, chính xác; chủ động báo cáo, có đề xuất các giải pháp hiệu quả để góp phần làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, giữ ổn định tình hình trên địa bàn.