giao ban cong tac khoa giao trien khai mot so nhiem vu trong tam 6 thang cuoi nam 2020 da ps
Toàn cảnh Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, công tác khoa giáo của Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật; đặc biệt, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên các ngành, đơn vị trong khối đã tích cực phối hợp thực hiện công tác khoa giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương và của tỉnh.

Thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu làm rõ thêm những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; trao đổi, chia sẻ về những đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện và các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác khoa giáo trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các đơn vị thông tin tình hình, kết quả tổ chức dạy học trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; công tác tổ chức các thi cuối cấp năm học 2019-2020 và chuẩn bị cho năm học 2020-2021; tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ; công tác phối hợp giải quyết, xử lý thông tin báo chí phản ánh về lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu 6 tháng cuối năm Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan, đơn vị trong khối tập trung nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo ở cơ sở; duy trì thường xuyên chế độ báo cáo, cung cấp thông tin hai chiều để hiểu sâu, nắm rõ hơn về tình hình thực tiễn của các ngành trong khối; tiếp tục theo dõi, nắm bắt và tham mưu thực hiện các biện pháp phòng tránh, ngăn chặn dịch COVID-19 và quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung công tác khoa giáo được Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua./.