giam sat chuyen de ve cong tac chuan bi to chuc dai hoi dang bo cac cap

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ

thị xã Phổ Yên được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định.

Đảng bộ thị xã Phổ Yên hiện có 45 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số trên 8.600 Đảng viên. Sau khi tổ chức quán triệt các văn bản của TƯ và của tỉnh, BTV Thị ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và quy định liên quan để triển khai cụ thể hoá các văn bản. Đến nay, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức xong Đại hội, trong đó 2 Đảng bộ cơ sở là Đảng bộ Công an Thị xã và Đảng bộ xã Đắc Sơn đã tiến hành Đại hội điểm, qua đó rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ. Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Thị xã đã được thông qua lần thứ 4. Đề án nhân sự khoá mới được thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ. Công tác thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị nội bộ đang tiếp tục được tập trung thực hiện. BTV Thị xã đã thành lập 6 đoàn giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản của cấp trên tại 6 Đảng bộ xã, phường. Dự kiến hoàn thành Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc xong trước ngày 30/6/2020.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ kết quả việc triển khai các văn bản của cấp trên, những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kết luận buổi giám sát, Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định; đã cụ thể hóa sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để phù hợp với tình hình địa phương. Đồng chí lưu ý, Đảng bộ các địa phương cần làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh công tác chính trị nội bộ, qua đó tạo điều kiện phục vụ công tác nhân sự của Đại hội. Các ý kiến kiến nghị, đề xuất tại buổi giám sát sẽ được Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định./.