giam 50 nguy co benh eczema nho me lam viec nay sau sinh

Các nhà nghiên cứu của trường King's College London, ĐH Bristol và ĐH Harvard đã theo dõi 13.000 trẻ từ lúc sinh ra (1996 – 1997) cho đến khi 16 tuổi.

Trưởng nhóm nghiên cứu, TS. Carsten Flohr, trường Guy's and St Thomas' and King's College London, cho biết: “WHO khuyến nghị cho trẻ bú mẹ hoàn toàn 4-6 tháng để ngăn ngừa dị ứng và các bệnh liên quan.

Các phát hiện của chúng tôi đã càng làm tăng thêm tầm quan trọng của các chiến dịch nhằm ứng phó với tình trạng bú mẹ đang giảm trên toàn cầu”.

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí JAMA Paediatrics journal, cho thấy 0,3% trẻ em bú mẹ hoàn toàn mắc eczema ở tuổi 16 so với 0,7% ở nhóm không bú mẹ.

Theo các nhà nghiên cứu, bú mẹ sẽ giúp ngăn ngừa dị ứng nhờ đưa vi khuẩn “tốt” từ mẹ sang trẻ ngay trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời, giúp hệ miễn dịch của trẻ một “khởi đầu” vững chắc mà có thể nhận thấy ở tuổi trường thành.

Eczema gây ngứa, đỏ và đau và ảnh hưởng đến 1/5 trẻ em cũng như 1/10 người lớn.

Một nghiên cứu công bố vào tháng 3 vừa qua cho thấy những trẻ được bú mẹ sẽ ít bị kích động hơn khi ở tuổi lên 3.

Theo số liệu của WHO, hiện chỉ có 34% trẻ ở Anh được bú mẹ đến 6 tháng tuổi, 49% ở Mỹ, 50% ở Đức và 62% ở Thụy Sĩ

Nhưng đến 1 tuổi, tỉ lệ bú mẹ giảm mạnh, chỉ còn 0,5% ở Anh, 27% ở Mỹ. Trong khi ở Ấn Độ, tỉ lệ này là 92%.