Sau một thời gian giảm giá do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, mấy ngày qua, giá thịt lợn tại các chợ trên địa bàn TP HCM đã bắt đầu tăng trở lại.

Ông Lê Văn Tiển, Phó giám đốc Chợ đầu mối nông sản Hóc Môn TP HCM cho biết, kể từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, số lượng lợn về chợ bắt đầu giảm, có khi chỉ còn khoảng 4.000 con/đêm.

Hiện sức mua tương đối ổn định nên số lượng lợn về chợ cũng đã bắt đầu tăng lên từ 5.000 - 5.200 con/đêm. Đặc biệt trong mấy ngày qua, giá lợn hơi đã tăng vài ngàn đồng/kg, cụ thể, đối với lợn loại 1, giá đã tăng từ 35.000 đồng/kg lên 37.500 đồng/kg, loại 2 từ 33.000 lên 35.000 - 36.000 đồng/kg và đang có dấu hiệu tăng nhẹ mỗi ngày.

gia lon hoi tang tro lai tai tp hcm
Giá thịt lợn có tăng nhưng người mua vẫn ít.

Tuy nhiên, giá thịt lợn tại các chợ vẫn ổn định, không có nhiều biến động. Cụ thể như tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, sườn heo non dao động từ 100.000-120.000/kg, thịt ba rọi từ 80.000 - 90.000 đồng/kg… Mức giá này được xem là không thay đổi so với cách đây vài tháng.

Theo các tiểu thương, mặc dù thịt lợn hơi có tăng giá, tuy nhiên người mua vẫn ít hơn so với trước đây do tâm lý còn e ngại. Tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị hay cửa hàng phân phối sản phẩm của chuỗi thực phẩm Vissan, CP, giá thịt lợn cũng có tăng trong 3 ngày gần đây, với mức tăng khoảng 2.000 – 3.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, một tiểu thương ở chợ Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức TPHCM cho biết, giá lợn có tăng nhưng tăng chậm, trong gần 1 tuần nay giá lợn tăng thêm tầm 10.000 đồng/kg. “Tiểu thương mua heo ở chợ đầu mối giá vẫn đắt nhưng giá bán tại chợ không cao nên không có lãi”, chị Tuyết cho biết./.