Ngày 25/11, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Thoa (34 tuổi, trú tại xã Đông Cáp 1, thị trấn Vị Xuyên, Vị Xuyên, Hà Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

gia lam can bo so lua chay viec chiem doat hon 4 ty dong
Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thoa (bên trái). (Ảnh: Công an Hà Giang)

Theo tài liệu điều tra, chỉ trong vòng 1 năm (từ tháng 3/2017 đến đầu năm 2018), Thoa đã nhận tiền và hồ sơ xin việc của hàng chục người có nhu cầu xin việc vào trường học, bệnh viện..., chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Dù không làm trong cơ quan nhà nước, nhưng để tạo lòng tin từ các "con mồi", Thoa tự giới thiệu mình đang công tác tại Sở GD-ĐT Hà Giang, thu 80-150 triệu đồng mỗi người.

Tuy nhiên, Thoa không hề xin được việc và cũng không trả lại tiền cho những người chạy việc. Vì vậy, những người này đã có đơn tố giác Thoa đến cơ quan chức năng.

Qua điều tra xác minh, Công an tỉnh Hà Giang xác định, Nguyễn Thị Thoa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.