Mở cửa phiên ngày thứ Hai, giá dầu thế giới tăng nhẹ nhờ một số thông tin tích cực như việc đồng USD yếu đi và kỳ vọng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn khác sẽ cắt giảm sản lượng như một phần trong thỏa thuận nhằm hạn chế tình trạng thừa cung toàn cầu.

Theo cam kết của OPEC, từ ngày 1/1, sản lượng của tổ chức này phải giảm 1,2 triệu thùng/ngày xuống mức 32,50 triệu thùng/ngày, ngoài ra Nga cũng như các quốc gia không thuộc OPEC khác đang dự định cắt giảm khoảng một nửa con số đó.

Trong một diễn biến khác, nhiều chuyên gia dự báo sản lượng dầu của OPEC sẽ không giảm nhiều như đã công bố. Tuy nhiên, thông tin từ thị trường cho thấy tổ chức này chỉ cần đảm bảo 50 - 80% mức cắt giảm đã cam kết là đủ để giữ giá dầu thô ở khoảng 55 USD/thùng.

Tính đến 8h30 sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 14 cent (tương đương 0,27%) lên 52,51 USD/thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 14 cent (tương đương 0,25%) lên 55,59 USD/thùng./.