Chiều 18/8, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ các đối tượng gồm Nguyễn Minh Giang (19 tuổi), Trịnh Văn Học (23 tuổi), Nguyễn Hữu Phương (22 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi) tất cả đều quê Thanh Hóa để tiếp tục điều tra về hành vi Cướp tài sản.

gia danh canh sat hinh su di cuop giat tai san hinh 0

Các nghi can bị công an bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, vào rạng sáng ngày 16/8, sau khi nhậu xong, Tùng đã rủ cả nhóm đi cướp tài sản để bán tiêu xài. Sau đó cả nhóm đi xe máy đến khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp) ép xe máy của anh Phạm Thái Hà đang chở anh Phạm Minh Tiến vào bên đường. Lúc này, Tùng tự xưng là cảnh sát hình sự rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe.

Nghi vấn nhóm người này giả danh cảnh sát để cướp tài sản nên hai thanh niên liền bỏ chạy. Ngay lập tức, nhóm này dùng mũ tấn công đánh anh Tiến cướp điện thoại di động hiệu Sumsung A5 rồi cả nhóm nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Đi được một đoạn, nhóm của Tùng phát hiện phát hiện chị Nguyễn Thiên Thủy đang ngồi nói chuyện điện thoại trên xe máy nên đã dùng xe tông thẳng vào khiến nạn nhân ngã nhào xuống đường. Tùng và Phương chạy xe máy đến xông vào đánh nhiều nhát vào mặt chị Thủy rồi giật chiếc điện thoại di động hiệu Nokia rồi tẩu thoát.

Chỉ cách vụ cướp khoảng hơn 200m, nhóm của Tùng đã thực hiện vụ cướp giật giỏ xách của hai người chuyển giới đi đường nhưng không thành nên bị những người này truy hô. Đúng lúc này công an phường An Phú (thị xã Thuận A) tuần tra nghe thấy hô hoán cướp nên đã tổ chức truy bắt.

Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận toàn bộ hành vi thực hiện ba vụ cướp giật chỉ hơn một giờ đồng hồ trên địa bàn thị xã Dĩ An./.

Theo CTV Minh Anh/VOV.VN