ghe nha trang he nay kham pha bai tam doi duy nhat o viet nam

Hòn Nội là một đảo yến cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng một tiếng di chuyển bằng tàu. Ngoài bãi tắm đôi độc đáo, Hòn Nội được du khách biết đến nhờ bờ cát trắng mịn và dòng nước xanh, trong vắt.

ghe nha trang he nay kham pha bai tam doi duy nhat o viet nam

Nơi đây có hai bờ biển trong vắt một bên nóng, một bên lạnh được phân biệt bởi bãi cát trắng mịn tự nhiên nằm giữa. Bạn có thể lựa chọn thư giãn trong dòng nước ấm nóng hoặc đằm mình dưới làn nước mát lạnh ở bờ bên kia.

ghe nha trang he nay kham pha bai tam doi duy nhat o viet nam

Ngoài tắm biển ở bãi đôi, một trong những trải nghiệm lý thú dành cho du khách là men theo những bậc thang đá để lên đỉnh núi Du Hạ. Từ độ cao khoảng 90m, bạn sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh bãi đôi.

ghe nha trang he nay kham pha bai tam doi duy nhat o viet nam

Trên bãi cát là còn bố trí những bối cảnh để du khách nghỉ chân, thỏa thích chụp hình "sống ảo".

ghe nha trang he nay kham pha bai tam doi duy nhat o viet nam

Thỏa thích ngâm mình trong làn nước trong vắt, mát lịm là điều ai cũng ao ước khi đặt chân tới đảo Yến.

ghe nha trang he nay kham pha bai tam doi duy nhat o viet nam

Ngoài tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp, du khách sẽ được trải nghiệm lặn san hô, tham quan hang yến.

ghe nha trang he nay kham pha bai tam doi duy nhat o viet nam

Trong vịnh Nha Trang, ngoài hòn Nội còn có hòn Ngoại, cũng là một đảo yến, nơi có trữ lượng tổ yến lớn nhất Việt Nam, gấp 4-5 lần hòn Nội. Hòn Ngoại chỉ cách hòn Nội vài phút đi tàu.

ghe nha trang he nay kham pha bai tam doi duy nhat o viet nam

Với những bãi biển trong veo, bãi cát trắng trải dài mênh mông, với vẻ đẹp hoang sơ..., đảo Yến sẽ mang đến cho bạn một chuyến đi du lịch hè khó quên.

ghe nha trang he nay kham pha bai tam doi duy nhat o viet nam

Tuy nhiên, đảo thuộc quản lý của một công ty du lịch nên không thể đi tự túc, mà bắt buộc bạn phải đặt tour trong ngày, không ở qua đêm với giá 350.000 đồng một người. Tour bao gồm ăn sáng với bánh ngọt và nước suối trên tàu, ăn trưa tại nhà hàng trên đảo, ăn nhẹ trái cây buổi chiều, xe đưa đón khách sạn và tàu ra đảo, tàu đáy kính xem san hô, đi tham quan hang Yến.