Diễn văn kỷ niệm do Đại tá Phạm Đức Thuận, Cục trưởng Cục Hậu cần trình bày đã khẳng định: 20 năm qua, cùng với sự ra đời của lực lượng CSB Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Hậu cần CSB luôn đoàn kết, sáng tạo trong công tác, xây dựng Đảng ủy Cục Hậu cần trong sạch vững mạnh, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh CSB lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần, bảo đảm cho lực lượng tuần tra, kiểm soát, duy trì an ninh, trật tự, an toàn hàng hải; tăng cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo và quản lý các hoạt động trên vùng biển Việt Nam.

gap mat ky niem 20 nam ngay truyen thong cuc hau can canh sat bien
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: MINH CHÂU

Ngoài bảo đảm mọi hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất, từ những bất cập phát sinh từ thực tiễn, Cục Hậu cần đã nghiên cứu, đề xuất với Bộ tư lệnh CSB và Tổng cục Hậu cần các phương thức, cách thức tổ chức bảo đảm hậu cần, đáp ứng tốt yêu cầu, tính chất hoạt động của lực lượng CSB, đồng thời làm tốt công tác xây dựng ngành hậu cần chính quy, mẫu mực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần CSB xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, cơ quan hậu cần các cấp VMTD; chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" gắn với phong trào thi đua (PTTĐ) Quyết thắng và các PTTĐ của các cấp, các ngành; quan tâm công tác huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp, hoàn thành mọi mặt công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng CSB trong tình hình mới.