gap mat dai bieu quoc hoi tinh thai nguyen cac khoa
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hoài Thanh

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Năm 2016, tỉnh đã thu hút và triển khai thực hiện thành công được nhiều dự án, đề án, công trình trọng điểm đối với sự phát triển của địa phương và cả nước.Có thể khẳng định, nhìn lại 20 năm tái lập tỉnh, Thái Nguyên đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành tỉnh có tăng trưởng mạnh trong các tỉnh miền núi Phía Bắc và 10 tỉnh quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, ghi những dấu ấn đậm nét trong quá trình hội nhập, phát triển và lớn mạnh cùng đất nước.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là Đại biểu Quốc hội tỉnh đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên sau 20 năm tái lập tỉnh, nhất là trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đồng thời khẳng định niềm tin, với sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đoàn kết, thống nhất, mang tinh thần đổi mới, dân chủ, thiết thực và hiệu quả của tập thể lãnh đạo tỉnh khóa XIX, trong đó có vai trò của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV. Cùng sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Thái Nguyên sẽ tiếp tục có những bước đi mạnh mẽ và vững chắc trong những năm tiếp theo.