gan 700 ty dong ung ho va dang ky ung ho phong chong dich covid 19

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, cá nhân. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 1/4, thông tin về số tiền, hiện vật được các tập thể, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 qua hai tuần hưởng ứng phát động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết đến nay, tổng giá trị ủng hộ và đăng ký ủng hộ đã đạt trên 683 tỷ đồng, trong đó, số tiền ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia đầu số 1407 là 107 tỷ đồng. Số tiền này đang tăng lên từng giờ.

Cùng ngày, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ Văn phòng Trung ương Đảng số tiền 420 triệu đồng, Văn phòng Chính phủ số tiền 325 triệu đồng, Văn phòng Quốc hội số tiền 400 triệu đồng, Văn phòng Chủ tịch nước số tiền 30 triệu đồng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn JP Corelex (Việt Nam) ủng hộ 500 thùng giấy vệ sinh trị giá 105 triệu đồng; các cháu Trần Phúc Nguyên, Trần Nhã Uyên, Trần Hoàng Bách (Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An) và cháu Trần Hoàng An ủng hộ 50 triệu đồng. Công ty Cổ phần xây lắp điện Thành An ủng hộ 20 triệu đồng.

Trân trọng cảm ơn sự chung tay ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Dũng cho biết với trọng trách là nơi tiếp nhận ủng hộ tiền mặt, hiện vật, đã có rất nhiều cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tìm đến Mặt trận để chung tay ủng hộ. Mỗi tấm lòng đều mang theo một niềm tin, sự kỳ vọng vào quyết tâm chiến thắng dịch bệnh mà Đảng, Chính phủ đã đề ra.

Ông Nguyễn Hữu Dũng cam kết toàn bộ số tiền Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua sắm trang thiết bị phục vụ quá trình điều trị cũng như chuyển, phân bổ trực tiếp tới hỗ trợ các khu cách ly trên cả nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trích một phần kinh phí tiếp nhận để hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi kinh tế trong thời gian cách ly.

Đại diện cho bốn cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, bà Phạm Thúy Chinh, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội chia sẻ hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khối thi đua Văn phòng Trung ương đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ mỗi người một ngày lương để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

"Số tiền tuy nhỏ nhưng hy vọng sẽ góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ có thêm nguồn lực hỗ trợ đội ngũ y, bác sỹ có thêm trang thiết bị chữa trị cho bệnh nhân, để mỗi khu cách ly trên cả nước có thêm nguồn lực cùng quyết tâm dập dịch trong thời gian sớm nhất," bà Phạm Thúy Chinh chia sẻ.

Ngày 1/4, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 500 triệu đồng từ Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Thay vì tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã dành kinh phí đến chung tay cùng Mặt trận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Theo ông Hầu A Lềnh, đây là hành động cao đẹp của hơn 1.400 công nhân viên, người lao động ngành Kho bạc, tiếp thêm nguồn lực để Việt Nam dập tắt đại dịch.

Thông tin tới đại diện của Kho bạc Nhà nước Việt Nam về tình hình tham gia phòng, chống dịch, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết cùng với việc là đầu mối tiếp nhận các nguồn lực trong xã hội, Mặt trận các cấp đang quyết liệt vào cuộc phòng, chống dịch bệnh.

Với lợi thế hệ thống Mặt trận phủ rộng khắp tới hơn 100.000 khu dân cư, những cán bộ Mặt trận, đoàn thể đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động người dân nêu cao vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, cộng đồng; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chuẩn bị các phương án phòng, chống dự phòng; vận động khai báo y tế trong thời gian sớm nhất…

Ông Hầu A Lềnh mong muốn Kho bạc Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp tốt với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc quản lý, hướng dẫn phân bổ các nguồn lực ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo đúng quy định.

[Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát tốt]

Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh khẳng định, Kho bạc Nhà nước sẽ ưu tiên giải quyết các hoạt động liên quan đến chi ủng hộ, phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một cách nhanh nhất; kịp thời phân bổ tiền ủng hộ tới các bệnh viện và địa điểm cách ly trên cả nước.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Constrexim số tiền 130 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 1/4, số hàng hóa, trang thiết bị y tế trị giá hơn 15 tỷ đồng do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao đến các cơ sở điều trị, bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính, khu cách ly, các y, bác sỹ, nhân viên phục vụ công tác phòng, chống dịch và những người cách ly… trên địa bàn thành phố./.