Kết quả được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Kết quả thăm dò do hãng NPR/Marist tiến hành cho thấy, 38% số người Mỹ được hỏi ý kiến nói rằng họ rất không tin tưởng hoặc hoàn toàn không tin tưởng các cuộc bầu cử diễn ra công bằng.

gan 40 cu tri tin cac cuoc bau cu tai my la khong cong bang
Một phiên họp Quốc hội Mỹ. Ảnh: Indian Express.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy một sự chia rẽ đáng chú ý giữa các cử tri da màu, cử tri nữ và cử tri đảng Dân chủ, những người bày tỏ sự hoai nghi rất lớn về sự công bằng trong các cuộc bầu cử so với cử tri da trắng, cử tri nam và cử tri đảng Cộng hòa.

Cụ thể, 48% cử tri Dân chủ và 40% cử tri trung lập không tin tưởng bầu cử là công bằng, một sự tương phản lớn so với 9% cử tri Cộng hòa được hỏi ý kiến có cùng quan điểm. Bên cạnh đó, 46% cử tri da màu và 47% cử tri nữ nói rằng họ không tin tưởng các cuộc bầu cử, so với 33% cử tri da trắng và 30% cử tri nam./.