ford trieu hoi 12 trieu xe explorer san xuat tai my
Xe Ford Explorer phiên bản 2017

Các xe Ford Explorer bị triệu hồi đợt này thuộc phiên bản từ 2011 đến 2017, được sản xuất tại nhà máy Chicago trong thời gian từ ngày 17/10/2010 đến ngày 25/1/2017.

Nhà sản xuất ô tô Mỹ cho biết nguyên nhân triệu hồi là tay đòn liên kết của hệ thống treo sau được sản xuất không đảm bảo kỹ thuật, nên có thể không đủ khả năng chịu lực uốn, dẫn tới nguy cơ nứt gãy, dẫn tới nguy cơ tai nạn cao, mất an toàn cho người sử dụng xe.

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng tới khoảng 1,2 triệu chiếc Explorer tại Mỹ, một chiếc tại Mexico và gần 28.000 chiếc tại Canada.

Ford hiện chưa ghi nhận trường hợp chấn thương nào xảy ra do lỗi này, nhưng các đại lý, trung tâm dịch vụ của hãng sẽ tiến hành thay tay đòn liên kết và chỉnh lại hệ thống treo sau.

Cũng vì lỗi này, hồi giữa tháng 5 vừa qua, Ford đã chính thức công bố đợt triệu hồi 672 chiếc Explorer tại Việt Nam.