Sau thời gian nghị án, sáng nay (8/6), TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).

em trai ong dinh la thang duoc giam an trong vu tham o tai pvp land
4 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

HĐXX tuyên bố các bị cáo Đinh Mạnh Thắng (cựu Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà); Thái Kiều Hương (cựu Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Vietsan); Nguyễn Thị Kim Thoa (cựu kế toán trưởng công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5 và công ty cổ phần Minh Ngân); Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (kinh doanh tự do) phạm tội Tham ô tài sản.

Theo đó, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh Mạnh Thắng: 7 năm tù; Thái Kiều Hương: 8 năm tù; Nguyễn Thị Kim Thoa: 6 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án lừa đảo trước đó là chung thân, hình phạt chung bị cáo Thoa phải chấp hành là tù chung thân; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy: 10 năm tù.

Với mức án 7 năm tù, bị cáo Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) được giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm (9 năm).

Bị cáo Thái Kiều Hương cũng được giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Đủ căn cứ xác định các bị cáo đồng phạm tội Tham ô

Diễn biến vụ án cho thấy năm 2010, Lê Hòa Bình (Cựu Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5, công ty cổ phần Minh Ngân) cùng Nguyễn Thị Kim Thoa (Kế toán trưởng) thông qua sự môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy thực hiện việc mua toàn bộ diện tích thuộc dự án Nam Đàn Plaza của công ty Xuyên Thái Bình Dương dưới hình thức mua toàn bộ 24 triệu cổ phần.

Ngày 27/3/2010, Công ty Xuyên Thái Bình Dương gồm 5 cổ đông sáng lập đã thống nhất ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu cổ phần cho Lê Hoà Bình với giá hơn 20.000 đồng/cổ phần, tương đương 52 triệu/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza.

Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, Lê Hòa Bình đã tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với 4 cổ đông khác theo giá thỏa thuận tại hợp đồng đặt cọc (52 triệu/m2), còn với hơn 50% cổ phần của PVP Land, Bình chỉ mua với giá 34 triệu đồng/m2.

Kết quả điều tra về việc ký hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá trị, đã xác định được các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng, Thái Kiều Hương, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đã có sự móc nối, chỉ đạo, thông đồng với các bị cáo Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa để thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land với giá 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực tế đặt cọc 52 triệu/m2 với số tiền hơn 87 tỷ đồng để lấy tiền chênh lệch.

Trong số này, các đối tượng đã chia nhau chiếm đoạt 49 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỷ đồng; Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt 5 tỷ đồng; Đào Duy Phong chiếm đoạt 8 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Sinh chiếm đoạt 2 tỷ đồng; Đặng Sỹ Hùng chiếm đoạt 20 tỷ đồng; tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt được 49 tỷ đồng trong tổng số hơn 87 tỷ đồng.

"Hành vi chiếm đoạt tài sản của Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh đã bị cấp sơ thẩm quy kết đồng phạm tội tham ô tài sản là có căn cứ" - HĐXX phúc thẩm nhận định.

Xét kháng cáo của bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 10 năm tù là nhẹ, nên không có căn cứ chấp nhận giảm nhẹ hơn nữa.

Đối với Nguyễn Thị Kim Thoa, cấp sơ thẩm đã đánh giá bị cáo chỉ là người thực hiện theo chỉ đạo của Lê Hòa Bình, đồng thời ghi nhận bị cáo đã thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra trong quá trình điều tra vụ án.

Bị cáo được xác định đồng phạm giúp sức cho Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, song chỉ với mức độ rất hạn chế. Tòa cấp sơ thẩm đã xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, tuyên phạt 6 năm tù là phù hợp.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thoa không đưa ra thêm tình tiết mới để giảm nhẹ, HĐXX phúc thẩm giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

em trai ong dinh la thang duoc giam an trong vu tham o tai pvp land
Bị cáo Đinh Mạnh Thắng trả lời HĐXX phúc thẩm.

Đối với bị cáo Đinh Mạnh Thắng, HĐXX phúc thẩm đồng tình và thống nhất cao với đề xuất của VKSND cấp cao tại Hà Nội khi cho rằng, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, số tiền 5 tỷ đồng chiếm hưởng đã được bị bị cáo trả lại ngay sau khi Thái Kiều Hương yêu cầu.

Quá trình công tác, bị cáo Thắng có nhiều thành tích, gia đình có công với cách mạng, nhất là khi bị cáo bị bắt tạm giam, hoàn cảnh gia đình rơi vào tình cảnh éo le, bị cáo lại là lao động chính trong gia đình nên cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt so với quyết định của bản án sơ thẩm.

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc bị cáo Thái Kiều Hương đã khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án, HĐXX phúc thẩm đánh giá mức án 10 năm tù tòa cấp sơ thẩm đã tuyên với bị cáo có phần quá nghiêm khắc nên chấp nhận giảm một phần hình phạt so với quyết định của bản án sơ thẩm.

Về kháng cáo dân sự liên quan bà Nguyễn Thúy Hoa (vợ bị cáo Đào Duy Phong), tòa phúc thẩm tuyên buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên TGĐ PVP Land) trả lại cho bà Hoa 2 tỷ đồng./.