Theo AFP, ngày 5/3, nhà chức trách Ecuador thông báo đã cách ly một tàu hải quân quốc gia Nam Mỹ này chở theo 50 người, sau khi bị phát hiện một trong số những thành viên thủy thủ đoàn đã tiếp xúc với người đầu tiên bị nhiễm viêm đường ho hấp cấp COVID-19 của nước này.

Bộ trưởng Y tế cho hay dù các thủy thủ có kết quả xét nghiệm âm tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) thì tàu này vẫn bị cách ly cho đến ngày 6/3.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thành phố Tây Nam Guayaquil, ông Douglas Campos, người phụ trách y tế của Lực lượng Hải quân, xác nhận: "Đã có quyết định cách ly với đơn vị này, một chiến hạm, BAE Chimborazo."

Bộ Y tế và Lực lượng Hải quân đã đưa ra quyết định này sau khi một thành viên thủy thủ đoàn "tiếp xúc với những người thân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19" ở Ecuador, nơi phát hiện 13 ca nhiễm và hiện "không có thành viên thủy thủ đoàn nào có các triệu chứng nhiễm bệnh"./.