Các nghệ nhân hoàn thành công đoạn nung chảy nguyên liệu. Ảnh Minh Đức

Chùa Phúc Linh Tự thuộc thôn Rừng Chùa, xã Phúc Trìu TP. Thái Nguyên có từ thời nhà Mạc, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa tín ngưỡng cấp tỉnh vào tháng 6/1996. Trước hiện trạng ngôi chùa cổ bị xuống cấp và đang có nguy cơ mai một, chính quyền địa phương cùng Tỉnh hội phật giáo đã kêu gọi sư giúp đỡ của phật tử tu bổ, kiến thiết lại ngôi chùa.

Hiện nay phần Tam Bảo của ngôi chùa đã được dựng lại, việc đúc chuông là một trong những hạng mục quan trọng trong tổng thể công trình.Chuông cao 1,5 m, đường kính gần 1m được đúc từ nguồn kinh phí đóng góp của các phật tử hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Bá Hoàng