Hội chợ đã thu hút gần 100 doanh nghiệp tham gia với gần hơn 100 gian hàng trưng bày giới thiệu những thành tựu nổi bật và các lĩnh vực ưu thế của ngành nông nghiệp trên 3 lĩnh vực lớn- nông, lâm, thủy sản. Trong đó có trên 30 gian hàng chuyên về lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và thuỷ sản. Theo ông Kim Văn Tiêu- Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia: Bên cạnh công tác chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, hoạt động khuyến nông cũng tích cực tham gia công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, giúp đỡ người sản xuất tiếp cận với thị trường, liên kết giữa sản xuất và người tiêu dùng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Khách tham quan gian hàng thảo dược của tỉnh Thái Nguyên.

Khách tham quan gian hàng thảo dược của tỉnh Thái Nguyên.

Đến từ tỉnh Thái Nguyên, mang những mặt hàng nông sản như gạo bao thai, chè, thảo dược... tham gia hội chợ, anh Nguyễn Xuân Thọ- chuyên viên phòng Kinh tế và hạ tầng, UBND huyện Định Hóa phấn khởi chia sẻ: “Nhờ có hội chợ tại huyện đảo Cát Bà, chúng tôi có cơ hội được mang những sản phẩm quê hương mình giới thiệu, quảng bá với người tiêu dùng các vùng miền, qua đó hy vọng sẽ kết nối được những doanh nghiệp, người tiêu dùng với sản phẩm của mình.

Chúng tôi mong sẽ có những hội chợ như thế này tổ chức ở các vùng miền khác để lại được đem sản phẩm của mình tham gia”. Tuy nhiên anh cũng kiến nghị Trung ương và tỉnh nên tạo điều kiện có cơ chế hỗ trợ phù hợp về công tác tổ chức cho đơn vị tham gia hội chợ như vận chuyển, việc đi lại, ăn nghỉ…


Ông Kim Văn Tiêu - Phó Giám đốc TTKNQG và đại diện Ban tổ chức cát băng khai mạc hội chợ

Tại hội chợ, các sản phẩm đặc trưng vùng miền như gà đồi Yên Thế (Bắc Giang), mây tre Hà Giang hay chiếu cói, kẹo lạc, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Đông Hưng (Thái Bình)... cũng có mặt và thu hút được nhiều người tham quan, mua sắm.

Hội chợ này cũng là dịp để ban tổ chức, các doanh nghiệp giới thiệu và tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm thủy sản và ngành nghề nông thôn, nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sản trên thị trường. Đó là các sản phẩm và kỹ thuật phục vụ nuôi trồng; kỹ thuật gia công, bảo quản nông, lâm, thủy sản và kỹ thuật tăng giá trị; thành quả kỹ thuật sinh học trong nông, lâm, thủy sản; thành quả trang bị kỹ thuật nông, lâm, thủy sản hiện đại...

Trong khuôn khổ hội chợ triển lãm này còn có các hoạt động hết sức ý nghĩa như: Lễ hội Cầu ngư (ngày 30.3.2014) với việc thả xuống biển 20 vạn con tôm và 20 vạn con cá giống nhằm phát động phong trào duy trì và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ban tổ chức kết hợp với Công ty CP Thương mại quốc tế và dịch vụ Đại Big C trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách ở huyện Cát Hải...

Theo Dân việt