Buổi lễ có sự chứng kiến của Lãnh đạo Quân khu 2, đại diện chính quyền tỉnh Uđomxay, Hội người Việt Nam tỉnh Udomxay và đông đảo người dân địa phương của Lào.

dua hai cot 12 liet si hy sinh tai lao ve nuoc
Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh QK 2 và Phó tỉnh trưởng Udomxay Khăm phiêng Da chông va (đứng đầu hai hàng) cùng cán bộ chiến sĩ tiễn biệt lần cuối các liệt sĩ

Sau nhiều lần tìm kiếm, nhờ sự hỗ trợ tích cực về thông tin của người dân Lào và các cựu chiến binh từng chiến đấu với bộ đội Việt Nam trong kháng chiến, vượt qua nhiều khó khăn về địa hình và thời tiết, 12 hài cốt được Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm thấy lần này là của 11 liệt sĩ hy sinh tại núi Phu- sam- phằn, được người dân địa phương mai táng trong 2 mộ tập thể tại bản Huội sa lạt, huyện Mường Ngà, tỉnh Udomxay và 1 hài cốt liệt sĩ được người dân an táng tại bản Na le, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha bang.

Đầu giờ sáng nay, trong không khí trang nghiêm, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn- Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Udomxay, cán bộ chiến sĩ Đội qui tập, Hội người Việt Nam tỉnh Udomxay đã thành kính dâng hương hoa, làm lễ tiễn đưa các liệt sĩ về nước. Đông đảo học sinh và người dân Lào trong vùng đã xúc động đứng bên đường vẫy cờ hai nước Lào- Việt Nam chào từ biệt khi đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua.

dua hai cot 12 liet si hy sinh tai lao ve nuoc
Cán bộ chiến sĩ Đội qui tập thắp hương tiễn biệt các liệt sĩ.

Theo kế hoạch lễ truy điệu và an táng 12 liệt sỹ sẽ được tổ chức vào sáng mai, 19/6 tại Nghĩa trang Tông Khao, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tạm thời kết thúc hai đợt qui tập mùa khô 2018- 2019 với 42 hài cốt được đưa về nước, chuẩn bị cho mùa qui tập năm tới.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 nói:"Về phía Đội qui tập thì tiếp tục tăng cường hoạt động tìm kiếm liệt sĩ ở các địa bàn xa, cố gắng tranh thủ thông tin từ các già làng trưởng bản, các cán bộ quân đội Lào đã tham gia sát cánh cùng bộ đội quân tình nguyện Việt Nam trong các cuộc kháng chiến trước đây. Tiếp tục thu thập thông tin với một quyết tâm lớn nhất, một cố gắng lớn nhất là trong thời gian tới sẽ tìm được nhiều hơn nữa hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào".

Được thành lập từ năm 1994, sau 25 năm, Đoàn công tác đặc biệt của Quân khu 2 làm việc tại 6 tỉnh Bắc Lào đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước được 1743 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 123 liệt sỹ có đầy đủ thông tin./.