Trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam”, sáng 10/6, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn du lịch miền Trung- Tây Nguyên với chủ đề “Du lịch miền Trung- Tây Nguyên hướng đến đẳng cấp thương hiệu”.

du lich mien trung tay nguyen huong den dang cap thuong hieu
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn đàn du lịch miền Trung- Tây Nguyên.

Miền Trung- Tây Nguyên là địa bàn quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Đây còn là địa bàn phát triển du lịch sôi động nhất của cả nước, hứa hẹn mang lại thương hiệu đẳng cấp cho du lịch Việt Nam, đóng góp quan trọng vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Những năm gần đây, du lịch miền Trung đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, du lịch của khu vực chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, chưa tạo dựng được những thương hiệu đẳng cấp... để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định về vai trò kết nối trong phát triển du lịch khu vực miền Trung- Tây Nguyên, trong đó có vị trí của các tập đoàn du lịch lớn trong việc kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân cùng làm du lịch, đặc biệt là phát huy du lịch cộng đồng. Vấn đề nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch, nhất là nhân lực quản trị du lịch cấp cao hiện nay chưa đáp ứng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, các địa phương cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch, có thái độ phục vụ chuyên nghiệp; phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong liên kết, huy động doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo nhân lực cấp cao cho du lịch.

"Để du lịch sớm trở thành mũi nhọn thì mình phải kết nối thực sự. Mà kết nối sẽ khắc phục được câu chuyện không có bắt chước, tìm những nét thật độc đáo của mình. Các đồng chí đừng tưởng nét độc đáo là chỉ dành cho du lịch rẻ tiền đâu, không phải đâu. Người ta đến một lúc nào đấy, người ta không sang Việt Nam để nằm khách sạn 5 sao mà người ta sang để tìm những thứ mà người ta không thể tìm thấy được ở nơi khác. Thế thì mình phải tìm nét độc đáo. Tôi cho rằng khu vực miền Trung và Tây Nguyên có rất nhiều nét ngoài tự nhiên, về văn hóa rất độc đáo", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề yêu cầu đặt ra trong phát triển du lịch miền Trung- Tây Nguyên, đó là những chính sách đột phá trong phát triển du lịch của khu vực; Quản lý điểm đến và môi trường kinh doanh du lịch, tạo dựng hình ảnh điểm đến chất lượng an toàn thân thiện; Vai trò động lực, tạo đẳng cấp của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển du lịch miền Trung- Tây Nguyên.

du lich mien trung tay nguyen huong den dang cap thuong hieu
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì Diễn đàn Du lịch miền Trung-Tây Nguyên.

Tiến sỹ Trần Du lịch, Trưởng Nhóm Tư vấn Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung cho rằng, để phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn cần phải liên kết vùng trong phát triển du lịch miền Trung- Tây Nguyên.

"Để phát triển thành kinh tế mũi nhọn, chính liên kết miền Trung Tây Nguyên, dĩ nhiên miền Trung dài, Tây Nguyên rộng lớn, chúng ta khoanh lại và tạo nên các tour nối kết được giữa các cơ sở lưu trú với lữ hành và tạo thành một chương trình quốc gia cho nối kết vùng. Tôi xin nói lại đây là ngành khai thác nhiều nhất tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm, thứ hai là xuất khẩu tại chỗ mà không cần vận tải nhiều. Đây là nguồn rất lớn chúng ta cần khai thác."- Tiến sỹ Trần Du lịch nhấn mạnh./.