Ngày 27/5, tại tượng đài Cảm Tử, phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm (Hà Nội), Hội An toàn giao thông Việt Nam (ATGT) đã phối hợp với trang thương mại điện tử Yeudulich tổ chức sự kiện “Du lịch có trách nhiệm - An toàn giao thông”.

Sự kiện được tổ chức trong không gian của phố đi bộ Hồ Gươm ngày cuối tuần nên thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ cũng như các gia đình có trẻ nhỏ. Những "lỗ hổng" về kiến thức an toàn giao thông của người dân đã được chuyên gia giao thông, tiến sĩ Khương Kim Tạo giải đáp, bổ sung trong quá trình tương tác với người dân.

du lich co trach nhiem voi an toan giao thong
Phần hỏi đáp tương tác giữa các chuyên gia về an toàn giao thông với các bạn trẻ tham gia sự kiện. Ảnh: Hương Chi.

Theo bà Lê Minh Châu, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội ATGT, những năm gần đây, với điều kiện phương tiện giao thông cá nhân và công cộng phát triển, người Việt Nam đã tự chủ hơn trong việc đi du lịch. Nhiều nhóm bạn trẻ tự tổ chức những chuyến “du lịch bụi” xa bằng môtô. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức cơ bản về luật lệ an toàn giao thông cũng như kỹ năng điều khiển phương tiện, rất nhiều trường hợp tai nạn xảy ra, gây hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.

Từ thực tế đó, chuỗi sự kiện “Du lịch có trách nhiệm - An toàn giao thông” được tổ chức nhằm tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là giới trẻ kiến thức an toàn giao thông cần thiết khi đi du lịch thông qua các câu hỏi đố vui, phần giao lưu, trao đổi trực tiếp với chuyên gia.

Đại diện Yeudulich cho rằng, thời gian qua, rất nhiều hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông đã được tổ chức. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được chưa cao do hình thức tổ chức còn mang tính hàn lâm, thiếu sự tương tác trực tiếp. Đó là lý do sự kiện “Du lịch có trách nhiệm” được tổ chức tại những địa điểm công cộng như phố đi bộ Hồ Gươm. Tại đây, người dân không chỉ được phổ biến kiến thức an toàn giao thông cơ bản mà còn được giới thiệu giải pháp lựa chọn cách du lịch tiện lợi, hữu ích./.