Khoảng 10h40 sáng nay, các nhân viên Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải phát hiện nam du khách người nước ngoài đã lớn tuổi, có biểu hiện bất thường về sức khoẻ khi đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên Nhà Bảo tàng. Du khách này người tím tái, rồi nằm nghiêng tại lối đi và tử vong ngay sau đó.

du khach nguoi nuoc ngoai tu vong khi tham quan tai quang tri
Du khách nước ngoài tử vong trong khuôn viên khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Nạn nhân tử vong là ông Bandian Eusebio Luisito, 65 tuổi, quốc tịch Philippines. Ông này đi cùng đoàn khách tham quan Hà Nội, Hạ Long và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) trước khi đến Quảng Trị.

Bà Lê Thị Tố Hoài, Trưởng Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải cho biết, hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời làm thủ tục bàn giao thi thể theo quy định.

"Ông đi tham quan xong thấy mệt quá nên ngồi ở ghế đá rồi ông gục xuống rồi chết. Tìm thấy trong hành lý của ông có thuốc hen suyễn và thuốc tiểu đường. Đoàn giờ đi vô rồi, chỉ còn hướng dẫn viên ở lại cùng du khách tử vong, lực lượng chức năng của tỉnh đang làm việc", bà Hoài nói./.