Để có được kết quả đó, QCHQ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, tập trung nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Phong trào TĐQT. Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân chủng và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên; ban hành các văn bản, chương trình, quy chế, hướng dẫn về thi đua-khen thưởng (TĐ-KT); tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả, sát thực tiễn. Quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị luôn kết hợp chặt chẽ Phong trào TĐQT với thực hiện những cuộc vận động, phong trào thi đua khác của các cấp, ngành và địa phương. Hội đồng (tổ) TĐ-KT và cơ quan chính trị các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn; các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân vận dụng cụ thể nội dung, chỉ tiêu thi đua vào chương trình hành động. Các cơ quan tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã có nhiều hình thức phong phú, sinh động tuyên truyền về những mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”.

Từ Phong trào TĐQT của quân chủng đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, như: Mô hình “3 xây, 3 chống”, “Cán bộ giáo dục chính trị làm công tác tư tưởng giỏi”, “Tổ tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”... Từ các mô hình, cách làm trên giúp rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không dao động trước những khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào TĐQT đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, trình độ, khả năng SSCĐ, làm chủ vững chắc vũ khí trang bị (VKTB) hiện đại. Nhờ Phong trào TĐQT, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân chủng không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

dong luc moi trong hoc tap nghien cuu lam chu vu khi trang bi bao ve vung chac chu quyen bien dao
Tàu hải quân diễu duyệt trên biển. Ảnh: Đức Thu

Phong trào TĐQT góp phần tạo động lực giúp các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, chủ động tổ chức tuần tra, trinh sát, theo dõi nắm chắc tình hình trên biển, từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp xử trí hiệu quả, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ diễn tập, tìm kiếm cứu nạn, nhiệm vụ chống nước ngoài xâm phạm chủ quyền, bảo vệ an toàn các hoạt động dầu khí và kinh tế biển của Việt Nam. Các cơ quan chức năng tích cực bám sát thực tiễn cơ sở; tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính ngày càng được nâng lên. Quân chủng hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện, làm chủ nhanh và vững chắc nhiều loại VKTBKT tiên tiến, hiện đại. Nhiều tập thể nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng và QCHQ tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Nổi bật là tổ chức bắn thành công các loại tên lửa, bảo đảm an toàn tuyệt đối, qua đó khẳng định trình độ huấn luyện, làm chủ VKTBKT của cán bộ, chiến sĩ trong quân chủng. Phong trào TĐQT cũng góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân chủng. Từ năm 2014 đến nay, đã có hàng trăm đề tài, sáng kiến, sáng chế giá trị được ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao, tiết kiệm vật tư, ngân sách cho Nhà nước.

Cùng với thực hiện Phong trào TĐQT, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với hai khâu đột phá của ngành kỹ thuật, góp phần bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của quân chủng, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, đối ngoại quốc phòng và các nhiệm vụ khác. Đến nay, QCHQ hoàn thành ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với 63 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí; tổ chức thành công hội nghị sơ kết 10 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo với các cơ quan, địa phương, đơn vị. Hằng năm, các đoàn công tác đến kiểm tra, thăm, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 đều được đón tiếp, hướng dẫn bảo đảm chặt chẽ, chu đáo. Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, các doanh nghiệp, đơn vị quán triệt, thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, đồng thời phát huy tốt tinh thần năng động, sáng tạo, thực sự là lực lượng kinh tế-quốc phòng tiên phong, nòng cốt trên hướng biển. Hoạt động đối ngoại quốc phòng được triển khai có chiều sâu, đúng hướng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với thực hiện Phong trào “QCHQ chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “QCHQ chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiều cơ quan, đơn vị còn thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phát triển kinh tế biển; xây dựng và tổ chức khai thác có hiệu quả các trung tâm dịch vụ hậu cần-kỹ thuật, âu tàu, làng chài; tích cực, chủ động giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Từ tháng 5-2019, quân chủng phối hợp với 28 tỉnh, thành phố ven biển phát động, ký kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” góp phần tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật và phát huy vai trò của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được trong Phong trào TĐQT, QCHQ nhiều lần được cấp trên biểu dương, khen thưởng. Năm 2015, QCHQ vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ hai.

Thời gian tới, QCHQ sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung Phong trào TĐQT; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và làm tốt công tác khen thưởng. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; quán triệt, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ đối tác, đối tượng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Quyết tâm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Với truyền thống của đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, tin tưởng rằng, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nội dung Phong trào TĐQT, lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng QCHQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc./.