dong hy tong ket thuc hien quy che phoi hop ve cong tac dan van xay dung dia ban
Ảnh: Anh Tuấn

Phát huy kết quả giai đoạn 2014 – 2015, trong giai đoạn 2016 - 2017, công tác dân vận xây dựng địa bàn tiếp tục được các đơn vị chủ động, tích cực phối hợp thực hiện, đảm bảo các nội dung mà quy chế đề ra. Thông qua nhiều hình thức phối hợp như: Giao lưu kết nghĩa, khám bệnh phát thuốc, thăm hỏi tặng quà, phát triển các mô hình kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo,...đã góp phần củng cố, nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tình quân- dân, giữ vững quốc phòng- an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, …

Tuy nhiên công tác phổ biến, quán triệt các nội dung về công tác dân vận còn hạn chế, thực hiện công tác dân vận xây dựng địa bàn chưa được nhân rộng tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa. Vì vậy các đại biểu dự HN đã đóng góp ý kiến, thống nhất trong năm 2018, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình, quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt ở các xã vùng khó khăn…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện quy chế phối hợp về công tác dân vận xây dựng địa bàn giai đoạn 2016-2017 đã được nhận giấy khen của huyện Đồng Hỷ.