dong hy to ng ke t cong tac phong chong thien tai va tim kiem cuu nan nam 2019 da ps ts trua 28
Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Theo đánh giá, năm 2019, huyện Đồng Hỷ chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, gió lốc gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. Tổng thiệt hại ước khoảng 14,7 tỷ đồng. Đặc biệt, 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn đã chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt thiên tai, tổng thiệt hại ước tính gần 2,8 tỷ đồng. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã chủ động phối hợp chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đáp ứng yêu cầu đề ra; kịp thời thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Năm 2020, theo dự báo, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, do đó, huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ tới các phòng, ngành, đơn vị chủ động các phương án phòng, chống, như: Kiện toàn, phân công kế hoạch cho từng thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện, các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng quân đội đóng trên địa bàn chủ động các phương án cứu nạn, cứu hộ; tổ chức kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng các công trình giao thông, thủy lợi trước mùa mưa lũ;...

Nhân dịp này, UBND huyện Đồng Hỷ đã khen thưởng cho 14 cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn năm 2019.