Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, UBND thành phố Thái Nguyên.

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm các TNXP Đại đội 915 hy sinh, Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã kính cẩn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự thống nhất nước nhà, vì hạnh phúc của nhân dân, nguyện tiếp bước các anh, các chị Thanh niên xung phong, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh.

dong chi tong thi phong dang huong tuong nho cac anh hung liet sy tnxp dai doi 915
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội​ Tòng Thị Phóng nghe lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên giới thiệu về Dự án đường Bắc Sơn kéo dài (đường Hồ Núi Cốc). (Ảnh: BTN)

Ngược về lịch sử, những tháng cuối năm 1972, đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Cảng Hải Phòng bị địch phong tỏa, ga Lưu Xá (TP. Thái Nguyên) đã trở thành cảng cạn tiếp nhận và chung chuyển lương thực, hàng quân sự gửi vào tiền tuyến miền nam.

Đại đội 915 là đơn vị trẻ nhất của Đội 91 Thanh niên xung phong Bắc Thái, có nhiệm vụ đảm bảo giao thông, giải tỏa hàng tồn đọng, kịp thời chi viện cho tiền tuyến. Chiều tối ngày 24/12/1972, sau một ngày làm việc vất vả, chưa kịp tới bữa cơm tối, loạt bom B52 rải thảm đã đánh trúng vị trí hầm trú ẩn của Đại đội 915 khiến 60 Thanh niên xung phong của Đại đội hy sinh.

Sau khi dâng hương, Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đi thăm, nắm bắt quy hoạch, tiến độ dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915.

Theo đó, dự án được quy hoạch trên diện tích 15.000m2 và chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I gồm điều chỉnh quy hoạch để tạo không gian chính, với điểm nhấn là công trình Nhà tưởng niệm. Các công trình phụ trợ được triển khai đồng bộ, hài hòa về kiến trúc và văn hóa, có chú trọng nghiên cứu, sưu tầm tư liệu và tổ chức trưng bày tài liệu, hiện vật về Đại đội 915. Hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai các hạng mục, phấn đấu hoàn thành giai đoạn I trước ngày 24/12/2018 - ngày giỗ của các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915.

Cũng nhân dịp này, đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đi thực địa tại một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như Dự án đường Bắc Sơn kéo dài, Dự án đầu tư xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; nghe lãnh đạo tỉnh và thành phố báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn.

Đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển bền vững của tỉnh, đặc biệt là những bứt phá về thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Đồng chí tin tưởng rằng: Với tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn do nằm ở vị trí địa chiến lược và địa kinh tế quan trọng của quốc gia thuộc Quy hoạch Vùng Thủ đô, Thái Nguyên sẽ tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch, quan tâm phát triển văn hóa, đầu tư xây dựng, tôn tạo các di tích lịch sử, tâm linh gắn với các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, phấn đấu cùng với cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng tỉnh ngày giàu mạnh, phồn vinh.