Xóm Hân, xã Tân Hòa hiện có 206 hộ, với 836 nhân khẩu, có 4 dân tộc sinh sống. Nhân dân trong xóm chủ yếu làm sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, nhờ đoàn kết cùng tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết thúc năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xóm còn 51 hộ, cận nghèo 67 hộ; số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 95%; 100% số hộ dân trong xóm có phương tiện nghe nhìn; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 21 triệu đồng/người/năm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của xóm ổn định, không có các vụ việc phức tạp xảy ra.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc đã biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật mà cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong xóm đã đạt được trong năm qua. Đồng chí mong muốn bà con nơi đây tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng với các cấp thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của địa phương năm 2017. Đồng thời, đồng chí cũng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương để chỉ đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và huyện sớm quan tâm giải quyết đầu tư về một số lĩnh vực như: xây dựng Trạm điện của xóm để chống quá tải; nâng cấp xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng, đường giao thông phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế; xây dựng phòng học cho trường THCS vì hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng..../.