Thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng tập thể Hội Cựu chiến binh tỉnh nói riêng và cựu chiến binh trên địa bàn toàn tỉnh nói chung nhân ngày truyền thống; chúc cán bộ, hội viên luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những cống hiến của hội viên cựu chiến binh tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí vui mừng thông báo sơ bộ kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 với nhiều con số ấn tượng. Đồng thời đề nghị Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn lại bộ máy của Hội để phát huy tích cực hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình; tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sắp tới; tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, tăng cường bám cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nhân dân; vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo lao động sản xuất, nâng cao đời sống./.