dong chi bi thu tinh uy lam viec voi ban thuong vu dai hoc thai nguyen
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đại học Thái Nguyên là 1 trong 3 Đại học vùng, trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Đại học có 11 đơn vị đào tạo, 9 đơn vị phục vụ đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ, với gần 4.000 cán bộ viên chức, trong đó có trên 150 giáo sư, phó giáo sư; đang đào tạo 283 ngành với quy mô đào tạo hệ đại học, cao đẳng đạt bình quân 55.000 học sinh, sinh viên. Đảng bộ Đại học hiện có 11 đảng bộ cơ sở, 1 đảng bộ bộ phận, 179 chi bộ trực thuộc, với gần 3.000 đảng viên, trong đó gần 400 đảng viên là sinh viên.

Trong 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ Đại học Thái Nguyên đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu quan trọng, các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ cơ bản đạt và vượt. Nổi bật là kết nạp được gần 2.400 đảng viên mới; 100% cấp ủy viên cơ sở có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; công tác bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên được đẩy mạnh; công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác khoa học công nghệ được tích cực triển khai... Đến tháng 2/2020, Đại học Thái Nguyên đứng trong top 10 các trường Đại học có công bố quốc tế tốt nhất Việt Nam, xếp hạng 3/35 về chỉ số nghiên cứu nội lực của các cơ sở giáo dục đại học.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay 11/11 Đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức xong Đại hội đảm bảo đúng Điều lệ Đảng. Ban thường vụ Đảng ủy đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện theo đúng quy định, các điều kiện về trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất, phương án an ninh phục vụ Đại hội được chuẩn bị tích cực.

Tại hội nghị, bên cạnh phân tích làm rõ các kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất, nhiều giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới như: quan tâm công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng cơ sở, vật chất; có cơ chế, chính sách thu hút giảng viên, chuyên gia giỏi, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, hỗ trợ giúp Đại học TN phát triển; tạo nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm sau đào tạo; quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác dân vận, bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả nổi bật Đại học Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn Đảng ủy Đại học tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm công tác tuyển sinh, khai thác tiềm năng, lợi thế trong phát triển Đại học vùng; tập trung chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ ĐHTN nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ khoa học; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ; quan tâm đảm bảo an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên... Đối với các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Đại học Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ xem xét, nghiên cứu, để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ trong thời gian tới.

dong chi bi thu tinh uy lam viec voi ban thuong vu dai hoc thai nguyen
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm một số cơ sở đào tạo của Đại học Thái Nguyên

Cũng trong chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã thăm Thư viện điện tử Trường Đại học Sư phạm, được đầu tư đồng bộ, hiện đại, mới đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2020… thăm Viện nghiên cứu phát triển lâm nghiệp miền núi, Trường Đại học Nông lâm - một đơn vị tiêu biểu trong sản xuất và cung cấp giống cây lâm nghiệp và dược liệu chất lượng cao của cả nước.