Ngày 20/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Ngay trong ngày hôm qua (19/1), cả ông Trump và Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã dành ngày cuối cùng để hoàn tất hoạt động chuẩn bị cho lễ nhậm chức và chuyển giao quyền lực.

donald trump san sang cho ngay dau tien lam ong chu nha trang

Gia đình Tổng thống đắc cử Trump chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm Lincoln. (Ảnh: AFP)

Chặng dừng chân đầu tiên của ông Trump tại Washington là khách sạn quốc tế Trump. Tại đây, ông đã cùng đệ nhất phu nhân Melania có bữa ăn trưa cùng với các thành viên nội các mới và xem một buổi hòa nhạc.

Sáng 20/1 (theo giờ Việt Nam), ông Trump cùng Phó Tổng thống Mike Pence đã đến đặt hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.

Theo kế hoạch, buổi lễ nhậm chức của ông Trump sẽ diễn ra vào lúc 12h ngày 20/1 (giờ địa phương, tức 12 h đêm 20, rạng sáng 21/1 theo giờ Việt Nam). Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức dưới sự chủ trì của Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John G. Roberts trước sự chứng kiến của khoảng 1.600 khách mời quan trọng.

Sau phần tuyên thệ nhậm chức này, ông Trump sẽ có một bài diễn văn nhậm chức do đích thân ông chuẩn bị nội dung. Những bài diễn văn của các Tổng thống Mỹ được đánh giá có tầm ảnh hưởng không chỉ đối với nước Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Đây được được xem là “phát súng đầu tiên” cho mọi nhiệm kỳ Tổng thống và phần nào phản ánh nhân cách chính trị độc đáo của mỗi vị chủ nhân Nhà Trắng, được thể hiện qua văn phong, ý tưởng và tính thuyết phục của mỗi bài diễn văn.

Bà Kellyyanne Conway, trợ lý của ông Trump cho biết: “Ngài Tổng thống đã hoàn tất bài diễn văn. Ông ấy sẽ truyền tải đến người dân Mỹ trong ngày mai. Tổng thống Trump cũng đã nói với chúng tôi, mọi người sẽ bắt đầu công việc vào ngày 23/1”.

Trong khuôn khổ lễ nhậm chức còn có lễ diễu hành đoàn xe Tổng thống diễn ra vào buổi chiều, dọc theo đại lộ Pensinvalia từ tòa nhà Quốc hội về Nhà trắng.

Dự kiến, lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump sẽ có khoảng 2-3 triệu người tham dự. Để chuẩn bị cho buổi lễ, hơn 3.000 cảnh sát và khoảng 8.000 cảnh vệ quốc gia đã được huy động để giữ gìn trật tự cũng như kiểm soát giao thông ở thủ đô Washington vào ngày diễn ra sự kiện. Ước tính, riêng chi phí an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống Trump có thể vượt 100 triệu USD.

Sau khi chính thức trở thành Tổng thống, ông Trump cho biết, sẽ thực hiện những cam kết từ lúc tranh cử ngay trong những ngày đầu tiên tại Nhà trắng như xây dựng bức tường ngăn ở biên giới phía Nam với Mexico hoặc bãi bỏ một số chính sách của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama.

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên tài khoản cá nhân Twitter hôm 19/1, ông Trump đã viết: “Cuộc hành trình bắt đầu và tôi sẽ làm việc, chiến đấu hết mình để biến nó thành một hành trình vĩ đại cho người dân Mỹ”, ông Trump cũng bày tỏ sự tin tưởng sẽ cùng với người dân đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại như khẩu hiệu tranh cử của ông.

Cho đến nay, ông Trump đã đề cử 21 thành viên nội các mới và 6 vị trí mới đều cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát dự kiến sẽ bỏ phiếu trong ngày 20/1 nhằm xác nhận các đề cử nội các của ông Trump, trong đó có ông James Mattis- người giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Trump cũng giữ lại 50 quan chức cấp cao trong chính quyền của người tiền nhiệm Obama, cho đến khi tìm được người phù hợp để thay thế họ. Trong số các quan chức này có ông Brett McGurk, đặc phái viên dẫn dắt liên quân Mỹ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work.

Trong khi đó, Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ Barack Obama ngày 19/1, cũng đã dành ngày cuối cùng để hoàn tất nốt những công việc còn dang dở tại Nhà Trắng. Hôm qua, ông Obama đã ăn trưa với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sau đó, ông cũng điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel trên cương vị Tổng thống Mỹ./.