don bang cong nhan lang nghe che truyen thong xom tan tien thi tran song cau

Xóm Tân Tiến hiện có 114 hộ, trong đó có 105 hộ trồng và chế biến chè với diện tích trên 55ha. Cây chè được trồng ở nơi đây từ năm 1960 với diện tích nhỏ lẻ. Sau này, nhận thấy cây chè hợp với thổ nhưỡng và có giá trị kinh tế cao, bà con đã mở rộng diện tích trồng.

Đặc biệt, bà con đã chuyển đổi chè trung du sang trồng những giống chè giâm cành cho năng suất, chất lượng cao như: LDP1, Bát Tiên, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, thay thế những diện tích chè trung du già cỗi, kém năng suất. Hàng năm Tân Tiến sản xuất gần 100 tấn chè búp khô với giá bán bình quân 170.000 đồng/kg. Nhờ có cây chè, đời sống nhân dân trong xóm ngày càng được nâng lên đáng kể, thu nhập bình quân hiện đạt gần 5 triệu đồng/người/năm.