Dự kiến, tuần tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Giàng A Dong (SN 1991, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4, Điều 194, BLHS.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ ngày 25/6/2013 đến ngày 25/8/2013 Giàng A Dong (SN 1991, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) đã 4 lần mua án trái tổng cộng 149 bánh heroin.

Trước đó, khoảng 9h ngày 25/8/2013 Công an quận Long Biên, Hà Nội kiểm tra hành chính nơi ở của Lê Thị Thắm, Nguyễn Văn Trình (SN 1964, quê Sơn La) tại số 108C7, tập thể 918, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra trong nhà có 3 đối tượng Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Đức Phương (SN 1991, quê Mộc Châu, Sơn La), Lê Thị Thắm.

Quá trình kiểm tra, thu giữ trong tủ quần áo của Thắm 106 bánh chất bột màu trắng được giám định là heroin.

Trước đó, Trình từng bị Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, Thái Bình xử phạt 4 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng tháng 4 năm 2012 thông qua quan hệ bạn bè, Nguyễn Văn Trình quen biết và có quan hệ tình cảm với Lê Thị Thắm (SN 1968, ở phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội).

Đến 30/4/2013, Trình đi họp hội bạn tù Phú Sơn 4 tại nhà Phùng Đình Long (ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội). Tại đây, Trình quen biết với Nguyễn Tiến Thành (SN 1969, ở Uông Bí, Quảng Ninh).

Lúc này, biết Trình ở Mộc Châu, Sơn La nên Thành đặt vấn đề mua heroin của Trình mang về Hà Nội bán. Trình đồng ý sau đó nhờ Vũ Ngọc Hưng (SN 1976, ở tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu, Sơn La) tìm mua heroin. Sau đó, Hưng dẫn Trình về nhà Giàng A Dong để mua heroin.

Tiếp đó, Nguyễn Văn Trình đã thuê Lương Mạnh Dương (SN 1978, ở Mộc Châu, Sơn La) và Nguyễn Đức Phương (SN 1991 ở Mộc Châu, Sơn La) vận chuyển heroin về bán cho Nguyễn Tiến Thành.

Trong thời gian từ ngày 25/6/2013 đến ngày 25/8/2013, Nguyễn Văn Trình và Giàng A Dong đã nhiều lần mua bán ma túy trái phép. Cụ thể, lần 1, vào cuối tháng 6/2013, Giàng A Dong và Nguyễn Tiến Trình đã mua bán trái phép 10 bánh heroin.

Lần 2, 28/7/2013, hai đối tượng trên mua bán trái phép 20 bánh heroin ở Sơn La.

Lần 3, ngày 7/8/2013, hai đối tượng mau bán trái phép 13 bánh heroin.

Lần 4, 22/8/2013, Trình đến Sơn La hỏi Dong để mua 106 bánh heroin sau đó đem về cất dấu tại nhà Lê Thị Thắm ở Hà Nội thì bị phát hiện.

Sau khi vụ án bị phát giác, Giàng A Dong bỏ trốn, đến 30/7/2017 thì bị công an bắt giữ.

Đối với Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Đức Phương, Lương Mạnh Dương, Nguyễn Tiến Thành đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử vào tháng 12/2015 và tuyên phạt tử hình, Lê Thị Thắm bị tuyên án chung thân, Vũ Ngọc Hưng 20 năm tù./.