Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã xác định trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT như thế nào?

Đại tá Nghiêm Việt Đức: Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương: Lấy xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT. Tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác GDCT tại đơn vị; trọng tâm là Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới và Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”...

doi moi van dung linh hoat cac hinh thuc giao duc chinh tri

Đại tá Nghiêm Việt Đức.

Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch GDCT, phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra, đánh giá kết quả GDCT thực chất; khắc phục triệt để biểu hiện thiếu trách nhiệm, chạy theo thành tích. Các cấp ủy Đảng kết hợp chặt chẽ giữa GDCT cơ bản với công tác tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ; kịp thời thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trước diễn biến phức tạp, mau lẹ của tình hình.

PV: Đơn vị đã thực hiện đổi mới GDCT như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nghiêm Việt Đức: Hằng năm, trên cơ sở nội dung, chương trình GDCT cho các đối tượng được TCCT quy định, căn cứ đặc điểm tình hình của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn chỉ đạo cơ quan chính trị tham mưu xây dựng, đổi mới nội dung giáo dục truyền thống; tuyên truyền về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong tập thể quân nhân. Lữ đoàn đã thành lập tổ nội dung, tổ chức biên soạn 2 cuốn tài liệu GDCT do đơn vị tự xác định gồm 3 chuyên đề; 410 nội dung hỏi - đáp về Hiến pháp, pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật đưa vào nội dung giáo dục hằng năm.

Các phân đội tích cực giáo dục nhiệm vụ, bồi dưỡng kỹ năng sống cho bộ đội, những nội dung còn yếu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các chế độ, quy định của đơn vị. Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tích cực đổi mới hình thức GDCT theo hướng hiện đại, phù hợp với tình hình xã hội và trình độ tiếp nhận thông tin của từng đối tượng. Theo đó, tổ phương pháp của lữ đoàn đã biên soạn 100% bài giảng cho hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng theo tài liệu giáo dục của TCCT, thành bộ giáo án điện tử; các chuyên đề giáo dục khác đều sử dụng trình chiếu, sơ đồ hóa nội dung, sử dụng băng đĩa bổ trợ. Trong thực hành giảng bài chính trị, giáo viên đã kết hợp giữa giới thiệu tập trung với gợi mở vấn đề để từng cá nhân tự nghiên cứu, coi trọng sử dụng phương pháp đàm thoại trong quá trình giảng bài, khắc phục tình trạng “đường mòn, lối cũ”, rập khuôn máy móc. Cùng với các hình thức GDCT theo quy định, lữ đoàn đã vận dụng linh hoạt các hình thức GDCT thông qua các hoạt động ngoại khóa; gắn GDCT với quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật bộ đội.

doi moi van dung linh hoat cac hinh thuc giao duc chinh tri

Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Xe tăng 201 tham gia hoạt động câu lạc bộ trong giờ nghỉ. Ảnh: VĂN HOÀN

PV: Đề nghị đồng chí cho biết đơn vị có những chủ trương, giải pháp gì để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ GDCT?

Đại tá Nghiêm Việt Đức: Từ Đảng ủy lữ đoàn đến các cấp ủy, chi bộ đã tích cực giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; phương pháp, kỹ năng tiến hành công tác GDCT cho đội ngũ cán bộ chính trị thuộc quyền. Đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ chính trị được đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ tiến hành CTĐ, CTCT; tăng cường bồi dưỡng tại chức với phương châm: “Yếu, thiếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó; cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, tổ trưởng tổ cán bộ GDCT bồi dưỡng cho các thành viên trong tổ”. Việc bồi dưỡng kỹ năng truyền thụ kiến thức cho cán bộ chính trị được thực hiện linh hoạt theo phương pháp cấp trên “bày cách” cho cấp dưới thông qua giao ban chính trị; tổ chức thông qua bài giảng chính trị ở tổ, qua kiểm tra tổ chức GDCT, qua hội thao, rút kinh nghiệm…

PV: Thưa đồng chí, thời gian tới, công tác GDCT của lữ đoàn sẽ được đổi mới như thế nào?

Đại tá Nghiêm Việt Đức: Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện về nội dung, hình thức tiến hành công tác GDCT phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị và từng đối tượng. Công tác GDCT sẽ hướng vào quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

PV: Xin cảm ơn đồng chí!