Chiều nay (15/12), tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đảo Kim Cương, Thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã khai mạc Hội chợ Xuất nhập khẩu và mỗi tỉnh 1 sản phẩm Campuchia lần thứ 12 với sự tham gia của nhiều nước trong và ngoài khu vực, trong đó có Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 15-18/12, hội chợ thu hút sự tham gia của 200 doanh nghiệp với 286 gian hàng đến từ 25 tỉnh, thành của Campuchia và các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…Các doanh nghiệp mang đến Hội chợ nhiều sản phẩm như máy móc nông nghiệp, nông sản, dệt may, thực phẩm, thiết bị văn phòng, sản phẩm nội thất, hóa mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ…

doanh nghiep viet tham du hoi cho xuat nhap khau tai campuchia
Thu tướng Hun Sen phát biểu khai mạc Hội chợ.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen nhấn mạnh: Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mình một cách trung thực minh bạch và lành mạnh; không được sử dụng hàng gian, hàng giả và hàng kém chất lượng trong hội chợ.

“Tôi tin tưởng rằng sau hội chợ này các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tìm được khách hàng mới đồng thời mở rộng được thêm thị trường và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong thời gian tới”, Thủ tướng Hun Sen nêu rõ.

doanh nghiep viet tham du hoi cho xuat nhap khau tai campuchia
Các Gian hàng Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan.

Tại Hội chợ lần này, 6 doanh nghiệp của Việt Nam với 8 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm có lợi thế và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, như vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ, thiết bị điện…

Đây là lần thứ 9 trong số 12 lần tổ chức hội chợ có doanh nghiệp Việt Nam tham gia. Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy giao thương giữa các doanh nghiệp trong nước với các đối tác Campuchia và các nước khác./.