Chiều 11/9, tại thủ đô Vientiane - Lào, đã diễn ra lễ ký kết đầu tư Dự án thăm dò bauxite tại huyện Dak Cheung, tỉnh Sekong.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Suphan Keomixay cùng đại diện một số Bộ ngành, chính quyền tỉnh Sekong, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đến dự.

doanh nghiep viet dau tu du an 650 trieu usd vao lao
Toàn cảnh Lễ ký kết Dự án khai thác và chế biến quặng bauxite và xây dựng nhà máy sản xuất Alumin giữa Tập đoàn VPG - Chính phủ Lào

Dự án thăm dò bauxite tại huyện Dak Cheung, tỉnh Sekong do Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phương của Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng vốn 650 triệu USD, triển khai trên diện tích 100km2, thuộc khu vực đặc biệt khó khăn ở Nam Lào.

Việc ký kết triển khai dự án là một phần của kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định Hợp tác kinh tế-văn hóa và khoa học kỹ thuật đã được ký kết giữa hai chính phủ Việt Nam và Lào.

Dự án đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ khai thác tốt tài nguyên phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội, tạo thêm việc làm cho người dân, tăng thu ngân sách hàng triệu USD mỗi năm cho địa phương, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Lào… Đồng thời góp phần bảo vệ quốc phòng an ninh địa phương nói riêng và đặc biệt là khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia nói chung./.